Pháp luật

Người phụ nữ vu khống cán bộ cướp 6 tỉ đồng lãnh án

Sau khi tố cáo nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế cướp hai bao tiền sáu tỉ đồng, bị cáo bị tố cáo lại về tội vu khống.

Ngày 17-7, TAND tỉnh Cà Mau xét xử, tuyên y án 3 năm tù về tội vu khống đối với bị cáo Trần Thị Phương Mai, 41 tuổi, ngụ TP Cà Mau.

Theo cáo trạng, tháng 8-2018, bà Mai bị một đoàn công tác gồm nhiều cán bộ phường 9 và cán bộ thuộc UBND TP Cà Mau đến cưỡng chế tháo dỡ công trình xây quán cà phê không phép tại phường này.

Bị cáo Mai tại phiên phúc thẩm. Ảnh: CTV

Sau đó, bà Mai làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh Cà Mau cho rằng nhóm người này có hành vi cướp tài sản. Theo đơn, bà Mai cho rằng quá trình cưỡng chế của đoàn công tác đã gây thiệt hại cho mình hơn 100 triệu đồng và hai bao tiền chứa sáu tỉ đồng là tiền bà chuẩn bị mua đất.

Bà Mai cho rằng hàng động của đoàn công tác là cướp có tổ chức, đề nghị công an khởi tố vụ án để thu hồi tiền lại cho mình.

Công an tỉnh Cà Mau đã xác minh làm rõ và ra quyết định không khởi tố vụ án. Sau đó, nhiều cán bộ bị tố cáo đã làm đơn tố ngược bị cáo Mai về tội vu khống.

Tác giả: TRẦN VŨ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP