Pháp luật

Người phụ nữ bị hiếp dâm khi ở một mình trong chòi rẫy

Thấy chị H’ J một mình trong chòi rẫy, Y Lực đến giả vờ xin muối ớt và còn đe dọa phá chòi khi chị này không mở cửa. Vừa vào được bên trong, đối tượng đã đè nạn nhân xuống để thực hiện hành vi đồi bại.

Căn chòi nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Thông tin từ Viện kiểm sát huyện Krông Năng cho biết: Vào khoảng 19h30 phút ngày 11/11/2017, tại một chòi rẫy cà phê thuộc xã Ea Hồ, huyện Krông Năng đã xảy ra 01 vụ hiếp dâm.

Khi đó, chị H’ J (SN 1985, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang trong chòi rẫy một mình thì Y Lực Mlô (SN 1992, trú cùng xã) đến gõ cửa để xin muối ớt.

Lo sợ, chị H’ J không mở cửa nên Y Lực đập cửa và đe dọa sẽ phá chòi rẫy. Sợ đối tượng dập phá, chị H’J đã mở cửa để hắn vào chòi.

Vừa vào trong, đối tượng đè ngay chị H’ J xuống nền để thực hiện hành vi giao cấu. Nạn nhân đã gắng gượng chống cự, đẩy được Y Lực ra và chạy thoát.

Sáng sớm hôm sau, chị H’ J đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, nạn nhân và đối tượng là người cùng thôn.

Hiện cơ quan chức năng huyện Krông Năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Sông Cài

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: chòi rẫy ,hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP