Nhân ái

Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

Một thân một mình nuôi ba con nhỏ, chị Ngô Thị Hà (SN 1987, trú tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) phải “kêu cứu” khi cậu con trai đầu lòng đang gặp nguy hiểm cận kề…

Chị Ngô Thị Hà đang vô cùng khó khăn khi một mình lo cho 3 con nhỏ. Ảnh: NVCC

Năm 2008, chị Hà làm mẹ đơn thân, sinh cháu Ngô Đức Mạnh và vất vả ngược xuôi nuôi con. Đến năm 2013, chị kết hôn với một người chồng mới ở khác xã, lần lượt có hai cháu là Đào Thị Hân (SN 2014) và Đào Thị Hoan (SN 2016). Nhưng chồng chị Hà không chịu làm ăn và nghiện ma tuý. Chị Hà mang con về nhà ngoại và đưa đơn ly dị. Từ đó, người phụ nữ bất hạnh một mình tất tả lo cho 3 đứa con.

Chị Hà kể, năm 2009, khi cháu Ngô Đức Mạnh được 9 tháng tuổi thì bị chẩn đoán mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Được bảo hiểm và các nhà hảo tâm hỗ trợ, cháu Mạnh may mắn được phẫu thuật và sống khỏe mạnh cho đến bây giờ.

Nhưng tháng 10.2020, cháu Mạnh bị tai nạn phải bó bột. Vừa mới tháo bột chưa lâu thì đến ngày 12.11.2020, cháu lại bị viêm ruột thừa cấp. Ngay lập tức, Mạnh được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Vì cháu có tiền sử tim mạch nên được các bác sĩ cho chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Với công việc làm công nhân, thu nhập trung bình của chị Hà chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng. Hai con nhỏ phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc để chị có thời gian đi làm kiếm tiền nuôi con. Sau khi cháu Đức nhập viện, chị Hà vét trong nhà còn 800.000 đồng, mang theo để lo cho con. “Bây giờ tôi rất rối. Tôi mong mọi người giúp đỡ mẹ con tôi. Nếu ai cho vay thì tôi sẽ trả lại. Tôi xin cảm ơn” - chị Hà nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn cho biết: “Vừa qua, chính quyền đã hỗ trợ chị Hà 40 triệu đồng để xây căn nhà tình thương. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị Hà vẫn còn rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của thôn”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Ngô Thị Hà xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Hà SĐT: 0363532841, STK: 100005973807, ngân hàng Vietinbank.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP