Du lịch

Người nước ngoài thích thú với chợ quê Ông Tam ở miền biển xứ Nghệ

Phiên chợ quê Mai Hùng (TX. Hoàng Mai) với các món đồ dân dã và thức quà thơm ngon khiến các du khách ngoại quốc thích thú.

Nằm kế bên cầu Hoàng Mai, chợ Mai Hùng còn được người dân quen thuộc với cái tên chợ Ông Tam - đặt theo tên người đã hiến đất lập chợ cho bà con buôn bán trao đổi. Ảnh: Long Hồ

Chợ Ông Tam họp tất cả các buổi chiều trong tuần. Hàng hóa tại chợ rất phong phú từ hoa tươi, hoa quả miền núi cho đến hải sản từ các xã miền biển. Đây là phiên chợ ngày 30 Âm lịch (12/7 Dương lịch) nên khá đông đúc. Ảnh: Long Hồ

Những năm gần đây, chợ Ông Tam có nhiều du khách nước ngoài ghé thăm khám phá văn hóa, sản vật địa phương. Ảnh: Long Hồ

Một đoàn du khách từ Guandeloupe (Pháp) ghé thăm chợ để mua sắm và thích thú khi thưởng thức các món quà vặt dân dã. Ảnh: Long Hồ
Theo đoàn du khách này được biết, họ dừng chân tại Hoàng Mai và chọn khám phá chợ quê này trên cung đường đi du lịch theo tour từ Hà Nội vào Hội An bằng đường bộ.

Ngoài thực phẩm tươi ngon, chợ Ông Tam còn có nhiều quầy hàng bán những thức quà địa phương giản dị. Đây là những món bánh, chè gắn với tuổi thơ của nhiều người. Ảnh: Long Hồ

Nhiều loại cây trái vườn nhà cũng được người quê mang ra chợ. Ảnh: Hồ Long

Giản dị những nét quê. Ảnh: Hồ Long

Một trong những đặc sản của chợ Ông Tam là những sản vật từ biển. Ảnh: Long Hồ

Một em bé theo mẹ ra chợ. Ảnh: Hồ Long

Mỗi một phiên chợ chiều có thể thu hút được vài ngàn người của các phường, xã xung quanh tới mua bán và trao đổi. Ảnh: Long Hồ

Tác giả: Long Hồ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP