Pháp luật

Người nước ngoài dùng hộ chiếu giả tham gia 'rửa tiền'

Akonga dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, nhận hàng chục nghìn Euro giúp nhóm rửa tiền tại Việt Nam để lấy tiền công.

Ngày 22/1, TAND TPHCM tuyên phạt Albert Otshudi Akonga (42 tuổi, quốc tịch Congo) một năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Albert tại tòa. Ảnh: Trung Hiếu.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 2/2017 khi đang lưu trú tại Việt Nam, Albert được người tên Nicolas hướng dẫn dùng hộ chiếu và thị thực giả mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền bất hợp pháp. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Albert sẽ rút ra giao lại cho Nicolas để nhận 10% hoa hồng.

Albert đồng ý và đưa ảnh cho Nicolas làm hộ chiếu mang tên Robinson Wayne Norman và hai thị thực giả để mở tài khoản tại ngân hàng.

Ngày 8/6/2017, Albert nhận được 26.500 Euro (khoảng 660 triệu đồng) chuyển vào tài khoản. Anh ta mang hộ chiếu và thị thực đến ngân hàng rút tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại tòa, Albert thừa nhận hành vi phạm tội, mong được nhận bản án nhẹ nhất để sớm về chăm sóc mẹ già, vợ cùng các con nhỏ.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP