Trong tỉnh

Người nổ súng bắn giám đốc ở quán cà phê lãnh án 10 năm tù

Mâu thuẫn, nghi ngờ nhau trong làm ăn nên Thuận mang khẩu súng tới quán cà phê ở TP Vinh, Nghệ An bắn trọng thương một giám đốc công ty xây dựng, bất động sản.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa sáng 26-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 26-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Đức Thuận (38 tuổi, ngụ phường Hưng Bình, TP Vinh) về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận TP Vinh vào tháng 11-2021.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn, nghi ngờ nhau trong làm ăn nên Thuận nảy sinh ý định giết ông N.Đ.T. (49 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Vinh), là bạn kinh doanh của Thuận.

Khoảng 8h ngày 20-11-2021, Thuận mang theo một khẩu súng quân dụng K59 có sẵn 7 viên đạn trong súng, thuê taxi đến một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Tại đây, khi thấy ông T. ngồi trong quán uống cà phê, Thuận tiến lại gần bắn một phát trúng vào vùng tay trái của ông T.

Nổ súng xong, Thuận lên xe taxi rời khỏi hiện trường và sau đó bị lực lượng công an bắt giữ. Trên đường bỏ trốn khi ngồi trên xe taxi, Thuận còn nổ hai phát súng lên trời.

Về ông T., sau khi bị bắn, nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, ông T. bị tổn thương cơ thể 55%.

Sau khi xảy ra vụ án, phía gia đình bị cáo Thuận đã đền bù cho ông T. hơn 265 triệu đồng.

Về nguồn gốc khẩu súng K59, Thuận khai mua từ một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ) trong thời gian làm ăn ở Lào năm 2018.

Tại phiên toà, hội đồng xét xử, phía luật sư và đại diện viện kiểm sát làm rõ việc Thuận gây án là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn chứ không có chuyện mâu thuẫn tình ái như lời khai ban đầu của bị cáo Thuận.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thuận 8 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp chung hình phạt 10 năm tù.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP