Xã hội

Người nhà bức xúc vì thai nhi tử vong tại bệnh viên

Người nhà sản phụ cho rằng nguyên nhân thai nhi tử vong tại bệnh viện là do bác sĩ chậm trễ nên mới gây hậu quả đáng tiếc.

Ngày 12-10, tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế về kết luận bước đầu vụ thai nhi tử vong và sản phụ nguy kịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương.

Sản phụ Nguyễn Thị Kiều Tiên đã qua cơn nguy kịch. Ảnh do gia đình bệnh nhân cung cấp

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 50 phút ngày 1-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương tiếp nhận trường hợp sinh con lần 2 của sản phụ Nguyễn Thị Kiều Tiên (SN 1994; ngụ ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) trong tình trạng sức khỏe bình thường nên chuyển vào phòng chờ sinh.

Thế nhưng, đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ đưa ra chỉ định phẫu thuật lấy thai do sản phụ không còn khả năng tự sinh thường. Sự việc trở nên xấu đi khi sản phụ chuyển sang hôn mê do băng huyết sau sinh nên Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương phải nhờ đến sự hỗ trợ của ê-kíp tuyến trên xuống hỗ trợ rồi mới chuyển sản phụ này lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Báo cáo cũng cho biết sau khi phẫu thuật, thai nhi (nữ) nặng khoảng 3 kg, bị ngạt tím, không tự thở, không phản xạ cũng như không ghi nhận được nhịp tim. Lúc này, các bác sĩ đã dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ như hút đàm nhớt khai thông đường thở, bóp bóng, xoa tim ngoài lồng ngực hoặc dùng thuốc tiêm tĩnh mạch rốn trong khoảng 90 phút nhưng vẫn không hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột chị Kiều Tiên), cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc cháu ngoại của bà tử vong tại bệnh viện là do các bác sĩ làm việc quá chậm trễ. Bởi lẽ ngay từ khi chị Tiên nhập viện thì gia đình có yêu cầu được phẫu thuật bắt con nhưng bác sĩ không đồng ý vì khẳng định rằng sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh.

"Tới thời điểm này, gia đình tôi chưa nhận được thông báo gì từ bệnh viện nhưng nếu cho rằng thai nhi chết ngạt do dây rốn thắt nút thì tôi không đồng ý và sẽ khiếu nại về cấp trên để giải quyết"- bà Phượng bức xúc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương. Ảnh: H.Vân

Như pv đã thông tin, vào sáng 1-10, sản phụ Tiên có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương để chờ sinh. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đến thăm khám và bảo rằng sản phụ đã có dấu hiệu sinh con và sẽ sinh thường tốt vì con và mẹ đều khỏe.

Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau khi vào phòng chờ sinh thì đến 11 giờ 35 phút cùng ngày, bác sĩ bảo người nhà vào ký giấy cho chị Tiên được mổ vì cho là ca sinh khó. Chưa đầy 2 giờ sau khi đưa sản phụ này vào phòng mổ thì gia đình nhận được hung tin từ phía bệnh viện rằng sản phụ bị băng huyết nên cần truyền máu gấp vì phải cắt bỏ cổ tử cung để cứu sản phụ. Đồng thời, yêu cầu người nhà tự tìm người hiến máu truyền cho sản phụ. Cũng vào thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũng cử 1 ê-kíp xuống hỗ trợ chuyên môn với hy vọng sẽ cứu thai nhi nhưng không thành. Hậu quả là thai nhi đã chết khi vừa được lấy ra khỏi bụng mẹ và sản phụ cũng lâm vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển về tuyến trên để cấp cứu.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thai nhi ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP