Giải trí

Người đẹp thi HH Liên lục địa bị chê về khả năng tiếng Anh

Clip giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của Á hậu Biển 2016 bị chê về cách phát âm và lối nói chuyện thiếu tự tin.

Đơn vị nắm bản quyền cử người tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2016 chưa công bố thông tin về đại diện Việt tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, fanpage chính thức của cuộc thi đã đăng tải hình ảnh của Bảo Như, người được cho là tiếp nối á hậu Hà Thu tham gia cuộc thi.

Bảo Như giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh: Clip nói tiếng Anh của Bảo Như - đại diện Việt tại Hoa hậu Liên lục địa 2016 bị cho là phát âm khó hiểu.


Đi kèm hình ảnh của Bảo Như là đoạn clip thí sinh giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh. Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ, bình luận của nhiều người bởi khả năng tiếng Anh hạn chế của đại diện Việt.

Nhiều bình luận nhận xét Bảo Như có cách nói chuyện thiếu tự tin, phát âm tiếng Anh vấp nhiều lỗi. Một số tài khoản còn đùa rằng Á hậu Biển 2016 đang nói tiếng Thái nên họ không hiểu gì.

Clip giới thiệu bản thân của Bảo Như được đăng trên Fanpage cuộc thi. Ảnh: Chụp màn hình.


“Nếu Bảo Như là đại diện Việt ở sân chơi này thì thật đáng tiếc. Khả năng tiếng Anh của cô ấy quá kém so với các đối thủ khác. Khi đã xác định đi thi quốc tế, ít nhất nên dành nửa năm để rèn luyện tiếng Anh. Chứ nói chuyện như thế này thật xấu hổ”, tài khoản Hoàng An nêu quan điểm.

Liên hệ với Bảo Như, cô cho biết bản thân không đưa ra bất cứ bình luận gì ở thời điểm này. Khi công ty nắm bản quyền công bố đại diện Việt tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2016, người đẹp sẽ trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Á hậu Biển cũng từ chối xác nhận thông tin là đại diện ở đấu trường nhan sắc này.

Những bình luận chê khả năng tiếng Anh hạn chế của Á hậu Biển 2016. Ảnh: Chụp màn hình.


Bảo Như tên thật là Nguyễn Thị Bảo Như, sinh năm 1992, đến từ Kiên Giang. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, cô từng là Hoa khôi Kiên Giang 2014, lọt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014. Người đẹp từng vướng tin đồn tình cảm với thiếu gia Phan Thành.

Thanh Hằng là đại diện Việt đầu tiên ở Hoa hậu Liên lục địa 2005. Cô đoạt được thành tích nhỏ là có tên trong danh sách các thí sinh được bình chọn qua mạng.

Đến năm 2015, sau 10 năm, Việt Nam mới có đại diện tiếp theo tham gia cuộc thi này là Hà Thu - Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014. Hà Thu lọt Top 17 chung cuộc và giành giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả quốc tế bình chọn.

Tác giả bài viết: Minh Tâm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP