Trong tỉnh

Người dân xã biệt lập nhất Nghệ An gùi cát làm đường

Vừa qua, gần 500 người dân của xã Hữu Khuông (Tương Dương) góp công, của làm đường bê tông phục vụ việc đi lại.

Xã Hữu Khuông (Tương Dương) được coi là xã biệt lập nhất của Nghệ An vì để đến được xã này buộc phải di chuyển bằng đường thủy. Đường liên xã, liên bản ở đây chủ yếu là đường đất đá lởm chởm, rất khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Hồ Phương

Sau khi được huyện hỗ trợ 40 tấn xi măng, xã Hữu Khuông (Tương Dương) đã huy động gần 500 người gồm cán bộ và nhân dân các bản tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, san lấp mặt bằng làm đường bê tông. Ảnh: Đình Tuân

Người dân 4 bản gồm Tủng Hốc, Con Phen, Pủng Bón và bản Xàn được huy động xuống khe, suối lấy cát sỏi. Ảnh: Tuân Tú

Gùi cát từ sông lên làm đường. Ảnh: Tuân Tú

Người dân của những bản còn lại tham gia san lấp mặt bằng và đổ bê tông. Ảnh: Đình Tuân

Các trang thiết bị hỗ trợ hiện có ở địa phương được huy động để phục vụ làm đường. Ảnh: Tuân Tú

Sau 2 ngày làm việc tích cực, tuyến đường từ bến Con Phen lên UBND xã và trục đường chính của bản Con Phen đã được bê tông hóa. Ảnh: Tuân Tú

Tác giả: Đình Tuân- Lô Khăm Tú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP