Thế giới

Người đàn ông Việt dùng cắt móng tay để cướp tiệm tạp hóa ở Hong Kong

Nghi phạm bị cảnh sát Hong Kong bắt khi chưa kịp cướp được gì.

Cảnh sát Hong Kong sáng 19/1 đã bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi người Việt Nam sau khi anh này thực hiện vụ cướp cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, trên đường Pei Ho, New Kowloon lúc 7h30.

Địa điểm diễn ra vụ cướp nằm trên một con phố đông đúc ở New Kowloon.

Nghi phạm đã bước vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên phố và đe doạ một nữ nhân viên bán hàng 42 tuổi bằng cái cắt móng tay, tờ Ming Pao đưa tin. Một số trang tin khác của Hong Kong như hko1.com thì miêu tả vật mà người đàn ông dùng để uy hiếp là một chiếc dũa móng tay.

Nhưng dù là cắt móng tay hay dũa móng tay cũng đều không có tác dụng và không đủ làm người nhân viên bán hàng sợ hãi. Cô này đã gọi cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát có mặt ngay sau đó và đã bắt nghi phạm tại chỗ trong khi anh ta chưa kịp cướp bất cứ thứ gì.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP