Thế giới

Người đàn ông trung niên lấy trộm hơn 700 món đồ lót phụ nữ từ tiệm giặt là

Cảnh sát thành phố Beppu (miền Nam Nhật Bản) cáo buộc ông Tetsuo Urata (56 tuổi) lấy trộm 730 chiếc quần/áo lót của phụ nữ từ các tiệm giặt là công cộng.

Các tang vật thu giữ được tại nhà riêng Tetsuo Urata. Ảnh: Cảnh sát Beppu

Trước đó, cơ quan an ninh nhận được tin báo từ một nữ sinh viên đại học 21 tuổi giấu tên, rằng ông Tetsuo Urata đã “lấy cắp 6 chiếc quần lót” của cô này tại một tiệm giặt là vào ngày 24/8.

Khi đến khám xét nhà Urata, cảnh sát phát hiện 730 món đồ lót được giấu kín trong nhà. Urata bị bắt và thừa nhận tội danh.

Cảnh sát thành phố Beppu hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Nhật Bản những năm gần đây ghi nhận một số trường hợp đàn ông lấy trộm đồ lót phụ nữ số lượng lớn.

Hồi tháng Ba, Takahiro Kubo - một thợ điện 30 tuổi - bị chính quyền tỉnh Saga buộc tội lấy trộm 424 bộ đồ lót và đồ bơi của các cô gái tuổi teen. Kubo bị bắt khi một người dân địa phương quay được cảnh anh định lấy trộm một chiếc áo tắm đang phơi trên dây phơi quần áo.

Năm 2019, cảnh sát đã bắt Toru Adachi, khi đó 40 tuổi, ở tỉnh Oita vì tình nghi lất cắp 10 chiếc đồ lót phụ nữ từ một tiệm giặt là. Khám xét nhà riêng của Adachi, cảnh sát phát hiện hơn 1.100 món đồ lót được cất kĩ trong hộp.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP