Pháp luật

Người đàn ông bị trói tử vong trong phòng trọ ở Sài Gòn

Chủ phòng trọ ở huyện Bình Chánh đẩy cửa vào, phát hiện thi thể ông Tầm bị trói, cổ quấn băng keo.

Sáng 11/7, chủ dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, Bình Chánh (TP HCM) phát hiện ông Nguyễn Văn Tầm (tên thường gọi Quang, 48 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trên nệm, bị trói bằng dây điện, cổ quấn băng keo.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa.

Vợ ông Tầm cho biết hai người buôn bán ở chợ Bình Điền. Hôm qua họ cãi nhau nên bà không ở với chồng tại phòng trọ, sáng nay được người quen báo tin bà mới chạy về. Chồng bà vừa gom hàng nên trong túi có hơn một triệu đồng. Số tiền này cùng 2 chỉ vàng đã biến mất.

Nạn nhân được những người trong khu trọ đánh giá là hiền lành, chỉ hay nhậu. Vợ chồng ông mới về đây ở, vài hôm trước họ có cãi nhau.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra. Người đàn ông sống sát phòng của nạn nhân đã thu dọn đồ đạc rời đi lúc nào không ai rõ.

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa.



Tác giả: Sơn Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP