Pháp luật

Người đàn ông bị chém tử vong vì gây sự vô cớ

Sáng 25/6, Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại địa bàn quận 12, làm một người tử vong.

Nạn nhân là anh Huỳnh Minh Hùng, tự Út (SN 1969, quê Bà Rịa Vũng Tàu), thuê trọ tại số 621/24/15, tổ 42, khu phố 4 (P. Hiệp Thành, Q. 12).

Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23/6, anh Hùng ngồi uống bia cùng mấy người bạn trước cửa phòng trọ và bàn chuyện về bóng đá. Cuộc nhậu được lúc khá lâu thì cả nhóm thấy nam thanh niên tên Dương Đình Biên (chưa rõ lai lịch) chạy xe ngang qua.

Lúc này Hùng cho rằng Biên nhìn mình và quay ra nói vài câu không được lịch sự. Biên thấy Hùng gây sự nên cũng dựng xe xuống và hai bên xảy ra cãi nhau. Nhóm bạn Hùng đã can ngăn và khuyên Hùng ngồi xuống, Biên cũng lên xe đi về.

Sau đó, Hùng tiếp tục ngồi uống cùng nhóm bạn thì thấy có một nhóm người cầm vũ khí xông tới. Nhóm này có 4 người và rất hung hăng, mặc dù mọi người hô nhau chạy nhưng không kịp, Hùng bị nhóm đối tượng giữ lại và chém vào đầu, vào người khiến nạn nhận gục ngay tại chỗ.

Thấy nhóm thanh niên kia quá hung hăng nên nhóm của Hùng đã chạy lánh đi chỗ khác và khi những người chém Hùng rời đi mới quay lại gọi xe cứu thương đưa Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.12 nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã chạy trốn khỏi nơi cư trú. Nhận được thông tin, Công an Q.12 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm và truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Tuyết Nhung

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP