Trong tỉnh

Người dân Nghệ An quay cuồng trong “chảo lửa” 60 độ C

Nắng như thiêu đốt khiến nhiều hồ đập cạn trơ đáy, diện tích lúa hè thu “chết khát”, người dân xứ Nghệ như quay cuồng trong “chảo lửa” miền Trung.

Trong những ngày qua, nắng nóng kéo dài phổ biến trong nền nhiệt độ từ 37-40 độ C khiến tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên trầm trọng, nhiều hồ đập đã cạn trơ đáy.

Diện tích lúa hè thu đang trong “cơn khát” trầm trọng, ruộng đồng nứt nẻ do thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua.

Nếu không được tưới nước kịp thời, nhiều diện tích lúa sẽ chết vì khô hạn. Bên cạnh đó hàng ngàn ha lúa vẫn chưa có nước để gieo, cấy.

Người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An như quay cuồng trong “chảo lửa” khi nhiệt độ luôn ở mức cao kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây nam hoạt động mạnh.

Có thời điểm mặt đường phả hơi nóng đến gần 60 độ C.

Trong khi đó, cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn đưa ra mức nhiệt cao nhất đo được trong lều khí tượng là 40,5 độ C tại Tây Hiếu. Trong ảnh: có thời điểm, nhiệt độ giữa trưa tại Nghệ An lên đến 60 độ C do hơi nóng phả lên từ mặt đường.

Những tuyến phố ngày thường đông đúc, giờ vắng bóng người đi đường trong cái nắng như thiêu đốt.

Tưới nước lên mái tôn để hạ nhiệt là một trong những phương pháp thường thấy của người dân nơi “chảo lửa” thành Vinh.

Ngủ trưa dưới những tán cây trong công viên là cách hữu hiệu nhất của những người lao động để tránh nóng.

Dù vậy, những người dân vẫn cần mẫn mưu sinhgiữa thời tiết nắng nóng.

Người người, nhà nhà tìm về bãi biển Cửa Lò để “tránh nắng” trong những ngày TP.Vinh “rực lửa”.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP