Xã hội

Người dân mổ thịt cá sấu, bày bán bên đường

Một người dân từ Hải Dương mang ba con cá sấu dài hơn mét vào Quảng Nam, để bên đường và xẻ thịt bán.

Sáng 7/12, ông Trần Bường - Chủ tịch UBND xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, chính quyền vừa yêu cầu một người dân ở tỉnh khác không được thịt cá sấu bên đường, bày bán tại địa phương.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem hai con cái sấu bị bịt miếng, buộc chân để bên đường. Ảnh: Đ.X.

Sáng qua, ông Nguyễn Văn Dũng (trú huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) mang ba con cái sấu dài trên một mét vào xã Điện Minh. Người này mổ một con bán thịt và hai con bịt miệng, buộc chân để bên đường.

Nhà chức trách đến kiểm tra, ông Dũng cung cấp đầy đủ giấy tờ về các con cá sấu và cho hay nuôi cá sấu ở quê, chuyển 40 con đi bán lẻ.

“Chính quyền xã yêu cầu ông Dũng không được bày bán cá sấu ở đây vì gây mất an toàn giao thông”, ông Bường thông tin.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP