Xã hội

Người dân hoảng loạn chuyển đồ đạc ra khỏi đám cháy lớn

Lửa bao trùm một đoạn phố Đê La Thành (Hà Nội) khiến người dân, bệnh nhân vội vàng di chuyển đồ đạc và chạy thoát thân.

Khoảng 18h ngày 17/9, đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc lên từ một ngôi nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội) - cách Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản khoảng vài chục mét, rồi nhanh chóng lan sang nhiều ngôi nhà khác gần đó.

Hàng chục xe cứu hoả đến hiện trường nhưng mất gần 3 giờ đám cháy mới được khống chế.

Khi lửa bao trùm một đoạn phố Đê La Thành, người dân vội thông báo cho nhau để chạy thoát thân và di chuyển đồ đạc, tài sản.

Hầu hết các cửa hàng trên phố Đê La Thành buôn bán đồ gỗ, đồ nội thất..., đều là các chất dễ cháy.

Bình gas, các chất dễ phát nổ được người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Người đi đường và hàng xóm hỗ trợ gia đình bà Hồng di chuyển đồ đạc khi ngọn lửa đang cháy lan với tốc độ nhanh.

Nhân viên cửa hàng đồ gỗ di chuyển đồ đạc, tài sản bên trong ra ngoài.

Nhiều người không đủ bình tĩnh, ôm bất kỳ vật dụng gì có thể và chạy ra ngoài.

Gia đình ông Hồng Bình ở số 925 Đê La Thành cẩn thận di chuyển tài sản khi đám cháy cách nhà ông 5 nhà.

Hàng hoá của những ngôi nhà bị cháy được người dân chất đống phía đường đối diện.

Những hộ dân có cửa hàng bị giặc lửa bao trùm đứng ngồi không yên, họ gào khóc nhìn ngôi nhà của mình bị thiêu rụi.

Đám cháy cách Bệnh viên Nhi gần 200 mét, người đàn ông này bịt khẩu trang và trùm khăn bế con ra khỏi bệnh viện.

Khói từ đám cháy vây kín các ngõ quanh đường Đê La Thành khiến nhiều người thấy khó thở.

Lúc 19h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa nói, thống kê ban đầu cho thấy toàn bộ số hộ dân bị cháy thuộc quận Ba Đình. Hiện lực lượng chức năng hai quận đang dốc toàn lực chữa cháy và chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy. Video: Trần Quang

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP