Xã hội

Người dân đóng cửa, đi ngủ sớm khi nghe tin Triệu Quân Sự vượt ngục

"Sau khi nhận tin Triệu Quân Sự vượt ngục, tôi đóng cửa hàng trà sữa đi ngủ sớm hơn. Suốt đêm qua, gia đình tôi đề phòng người lạ vào xin nước hay tá túc", chị Thảo kể.

Sáng 1/6, chị Bùi Thị Thảo (29 tuổi, ở thôn Eo Bàn, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) mở cửa hàng trà sữa muộn hơn thường lệ. Cơ sở kinh doanh này ở gần trại giam mà Triệu Quân Sự vừa bỏ trốn.

"Tôi và người dân ở đây rất hoang mang", chị Thảo nói với nét mặt đầy lo lắng.

Người dân xã Thành Long bàn tán về vụ vượt ngục. Ảnh: Nguyễn Dương.

20h ngày 31/5, chị Thảo nhận được thông tin từ Công an xã Thành Long về việc phạm nhân Triệu Quân Sự (đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Bắc) đã trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan chức năng cho biết phạm nhân này phạm tội giết người, cướp tài sản nên rất manh động và nguy hiểm.

"Trước đây, tôi từng đọc thông tin Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam và đã bị bắt giữ. Tối qua, khi nhận thông tin, tôi mới biết phạm nhân này thụ án tại trạm giam nằm trên địa bàn và lại vượt ngục", chị Thảo chia sẻ.

Tối 31/5, chị Thảo đã dọn hàng hóa, đóng cửa đi ngủ sớm hơn. Suốt đêm qua, gia đình chị nâng cao cảnh giác, đề phòng người lạ.

Thông tin về việc Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ ít nhiều làm xáo trộn cuộc sống của người dân miền núi Thành Long và khu vực lân cận.

"Tôi ra chợ, nghe mọi người xôn xao, bàn tán về sự việc thì mới nắm được thêm thông tin đây không phải lần đầu tiên tù nhân này trốn trại", bà Bùi Thị Lân (xã Thành Long) nói. Mỗi lần ra khỏi nhà hay trở về, bà luôn đóng cửa cẩn thận.

Trước sự nguy hiểm của phạm nhân từng 2 lần trốn trại, người dân xã Thành Long hy vọng lực lượng chức năng sớm bắt được Triệu Quân Sự để cuộc sống sớm ổn định trở lại.

Bà Bùi Thị Lân cảnh giác khi biết Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Ảnh: Hải Nam.


Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long, cho hay từ tối 31/5, xã đã huy động lực lượng chức năng truy tìm Triệu Quân Sự. Đến sáng nay, 5 chốt chặn gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ tiếp tục túc trực.

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, cũng xác nhận lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ trên địa bàn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt Sự.

“Chính quyền đã phát đi thông tin cảnh báo cho người dân. Ngành chức năng cũng bố trí lực lượng chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào của huyện, bao gồm quốc lộ, tỉnh lộ và những trục kết nối với các huyện lân cận để truy bắt phạm nhân này”, ông Đạt nói.

Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long (khoanh đỏ) thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Google Earth.

Triệu Quân Sự là quân nhân Quân khu 1. Trong thời gian là binh nhì, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Triệu Quân Sự. Ảnh: Thanh Đức.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi, Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau 15 ngày lẩn trốn, Sự bị bắt khi đang ở một quán điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 sau đó tuyên Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt Triệu Quân Sự phải thi hành là chung thân.

Tác giả: Nguyễn Dương - Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP