Pháp luật

Người đàn bà lừa xin việc vào bệnh viện, chiếm đoạt tiền tỷ

Bà Đức nhận có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các bệnh viện lớn, có thể xin việc sau đó lừa lấy tiền của nhiều người.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Phạm Thị Đức (59 tuổi, ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ nghi can Phạm Thị Đức do công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cáo buộc, trong thời gian 2011-2015, bị can Đức tự nhận mình có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có thể xin việc làm..

Khi chiếm được lòng tin, bà Đức yêu cầu đưa hồ sơ kèm theo số tiền đặt cọc khoảng 200 triệu đồng mỗi người. Bà này hứa trong thời gian 3-6 tháng sẽ nhận quyết định đi làm.

Nhiều người dân ở các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Nông Cống, Bá Thước và thành phố Thanh Hóa đã nộp hồ sơ, đưa tổng số tiền hơn một tỷ đồng cho bà Đức. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không nhận được thông báo tuyển dụng, bị hại nghi vấn bà này lừa đảo nên làm đơn tố giác.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: xin việc ,Người đàn bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP