Trong tỉnh

Người đàn bà có "thói quen" trộm cắp

Thấy đồng nghiệp sơ hở, không kiềm chế được lòng tham Hạ liền lấy chìa khóa xe máy, trộm xe của bạn mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Chiều 26/4 Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Hạ (SN 1996) - trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: Vào khoảng 11 giờ ngày 23/10 tại Công ty may Minh Anh ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, trong giờ nghỉ trưa, Nguyễn Thị Hạ đã tới chỗ chị Đ.T.Đ (SN 1993) – trú tại xã Lam Sơn, Đô Lương đang ngồi nghỉ trưa. Thấy chị Đ không để ý Hạ liền mở ngăn bàn, lục túi xách chị Đ, thấy trong túi xách không có gì giá trị nên Hạ liền lấy chùm chìa khóa xe máy chị Đ.

Sau khi lấy được chìa khóa, Hạ đi ra khu để xe của công ty, dùng chiếc chìa khóa xe vừa lấy mở khóa, trộm chiếc xe máy của chị Đ.

Chiếc xe nhãn hiệu Lead, hãng Hon Da, BKS: 37D1-708.xx thuộc chủ sở hữu là anh N.Đ.L (chồng chị Đ). Sau khi trộm được chiếc xe, đưa vé cho bảo vệ công Ty, Hạ liền phóng xe tới tiệm cầm đồ và nói với chủ tiệm cầm đồ là chiếc xe của anh rể mình, nhưng do bị tai nạn cần tiền, nên được anh Huy cho cầm cố với số tiền 20 triệu đồng.

Sau khi Hạ cầm xe xong liền bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 03/01/2018 Hạ bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương ra lệnh truy nã, tới ngày 29/01/2018 Hạ bị bắt giữ tại tỉnh Bình Dương, sau đó được di lý về Nghệ An để xử lý.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạ là một đối tượng đã có tiền án: Năm 2014 Hạ đã bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 5 tháng tù giam cũng về hành vị “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi chấp hành xong hình phạt Hạ trở về địa phương lấy chồng, sinh con, nhưng Hạ không từ bỏ con đường trộm cắp, lại tiếp tục ‘quen tay” quay lại con đường cũ. Hành vi phạm tội lần sau liều lĩnh hơn lần trước.

Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra khá thành khẩn khai nhận quá trình phạm tội của mình, bị cáo cũng tỏ ra ân hận trước việc làm của bản thân. Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hạ 18 tháng tù giam.

Tác giả: Trương Thị Duyên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP