Pháp luật

Người cha đồi bại lĩnh 12 năm tù vì nhiều lần xâm hại con gái ruột

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Tô Văn Tâm (SN 1985, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu T.T.N.A (SN 2004, con gái ruột của bị cáo Tâm).

Bị cáo Tô Văn Tâm tại phiên toà xét xử


Theo cáo trạng truy tố, năm 2003, Tô Văn Tâm và chị N.T.P kết hôn với nhau. Hai người sau đó có với nhau 3 người con, trong đó có cháu T.T.N.A (SN 2004).

Trong thời gian từ khoảng giữa năm 2018, Tâm thấy con gái lớn là cháu T.T.N.A còn nhỏ, không dám chống cự lại nên nhiều lần xâm hại con gái.

Khi bị cháu N.A chống cự, giãy giụa, Tâm quát nạt, đe dọa. Sợ hãi, cháu N.A không dám nói với ai.

Sau nhiều lần bị cha ruột đe dọa, xâm hại tình dục, ngày 2/4/2021, cháu N.A đã kể lại sự việc cho mẹ ruột nghe.

Hôm sau, chị P đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Cơ quan chức năng xác định Tâm đã 3 lần xâm hại cháu N.A.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tâm mức án 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP