Xã hội

Ngư dân xã Diễn Ngọc tổ chức lễ hội Cầu Ngư

Sáng ngày 24/3, Ngư dân xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, đã làm lễ Cầu Ngư, với mong muốn một năm ra khơi vào lộng bình yên và được mùa.

ANH 1+(1)
Lễ cúng dâng các lễ vật lên thần sông, thần biển diễn ra tại Lạch Vạn- Diễn Châu

ANH 2
Lễ cúng cầu ngư, được ngư dân tổ chức trên biển, sau lễ cúng Thần biển và cá Ông là thả thuyền cầu an

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội truyền thống, được truyền lại từ nhiều đời của bà con ngư dân vùng biển Diễn Châu, thường được tổ chức vào giữa trung tuần tháng tháng 2 âm lịch hàng năm. Tại lễ hội, các nghi thức cúng - cầu - xin theo nghi thức cổ xưa được tái hiện. Người dân ở đây cúng từ nhà, đến miếu thờ cá Ông, cúng đến bờ biển, rồi tiến thẳng ra khơi cúng Thần Biển và thả thuyền giấy cầu an, các lễ vật cũng được cúng dâng cho các vị Thần biển. Đặc biệt trong khung cảnh của biển, ngư dân ở đây đã tái hiện lại một cách sinh động phong tục đánh bắt trên biển, tục cúng cá Ông theo những truyền thuyết mang đậm nét văn hóa dân gian. Tấ cả thể hiện ý thức "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công đức của các vị thần linh đã có công lập làng, truyền nghề, đồng thời cầu mong Quốc thái dân an, cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, tàu thuyền ra khơi đánh bắt được nhiều tôm cá…Lễ hội cũng là dịp để thắt chặt thêm tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khi vươn khơi đánh bắt của bà con ngư dân vùng biển Diễn Châu./.

Tác giả bài viết: Mai Sao- Lê Đồng (Đài TTTH Diễn Châu)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP