Kinh tế

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm 600 tấn cá trích

Sau hai ngày ra khơi, nhiều tàu của ngư dân Hà Tĩnh thu hàng trăm triệu đồng nhờ trúng mẻ cá trích.

Ngư dân hối hả vận chuyển cá trích lên bờ trưa 3/1

Sáng nay, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 27/2-1/3, mỗi hôm có hơn 40 tàu cá công suất dưới 90 CV của các ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hà Tĩnh cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) với khoang đầy ắp cá trích.

Ngư dân thay nhau vận chuyển cá lên bờ. Ảnh: Đức Hùng

Các tàu cá của yếu là của ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An đánh bắt ở vùng lộng, cách bờ 5-10 lý. "Tổng số lượng cá trích đánh bắt được là 600 tấn, một tàu thu về bình quân 5-7 tấn; giá 7.000-10.000 đồng một kg", ông Sơn nói.

Một chủ tàu cho biết, chuyến đi biển đánh bắt cá trích kéo dài hai ngày, mỗi đợt ra khơi thu về 40-50 triệu đồng. "Thời điểm này là mùa cá trích, nếu may mắn, trúng luồng cá thì sẽ có lãi lớn. Mong thời tiết luôn thuận lợi để những chuyến đi biển đầu năm gặp nhiều may mắn", ông Hải, một chủ tàu ở Hà Tĩnh nói.

Cá trích thịt thơm, có thể chế biến các món như kho mật, nướng, làm gỏi. Ảnh: Đức Hùng

Cá trích đánh bắt về được thương lái tập trung mua ngay tại cảng Cửa Sót, ướp đá đóng thùng, dùng xe đông lạnh chở đi nhập cho đầu mối ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Một số khác thì đem bán lẻ tại các chợ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP