Nhà đẹp

Những khu vườn ở Mỹ bạt ngàn hoa trái Việt Nam của người nổi tiếng

Những ca sĩ, diễn viên đang sinh sống ở Mỹ như Kim Hiền, Quang Lê, Thanh Thảo hay Hồ Lệ Thu đều tự tay chăm bón khu vườn của mình với đầy ắp các loại hoa quả, rau củ của Việt Nam, cũng như là một cách làm vơi đi nỗi nhớ quê hương nơi đất khách.

Với những người xa xứ, không có gì quý giá hơn là được ăn những thức ăn đặc trưng của quê hương mình. Những ca sĩ, diễn viên đang sinh sống ở Mỹ như Kim Hiền, Quang Lê, Thanh Thảo hay Hồ Lệ Thu đều tự tay chăm bón khu vườn của mình với đầy ắp các loại hoa quả, rau củ của Việt Nam, cũng như là một cách làm vơi đi nỗi nhớ quê hương nơi đất khách.

1. Kim Hiền

Nữ diễn viên Kim Hiền với đường công danh thuận lợi nhưng lại trắc trở đường tình duyên cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ cuộc đời bên doanh nhân Việt Kiều Mỹ, Andy. Cô đã rời Việt Nam và định cư ở Mỹ từ hai năm trước. Sau những khó khăn khi rời quê hương sang ở nơi xứ người, hiện tại cuộc sống của cô đã rất viên mãn bên chồng, bố đẻ và hai con ở trời Mỹ. Luôn nhớ về quê hương và các món ăn quê nhà, thế nên cũng không có gì lạ khi khu vườn của cô rất đa dạng các loại rau, quả của Việt Nam.

Những trái hồng sai trĩu cây, thậm chí còn có thể thu hoạch được cả một rổ to như thế này.

Những loài hoa và các loại rau đều rất xanh tốt.

Những loại rau sống, rau gia vị như thế này được nhà cô chăm bón rất xanh tốt. Cô còn khéo nịnh chồng rằng "Rau nhà em! Mà chồng em trồng. Thiệt là mát tay".

Rau dền đỏ non mơn mởn

Cây chanh tý hon đang phát triển tươi tốt.

Giàn mướp đắng được cô làm giàn bằng ống nứa và dây buộc đơn giản.


Cây ớt cũng đang ra những trái đầu tiên.

Và những quả cam mọng nước vô cùng lớn đang được bố cô thu hoạch.

2. Hồ Lệ Thu

Hồ Lệ Thu có lẽ là cái tên mà Việt Kiều nào ở Mỹ cũng biết đến, cô là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng ngắm nhìn khu vườn của cô, sẽ chẳng ai nghĩ cô đang ở Mỹ mà có lẽ đều cho rằng cô vẫn đang ở Việt Nam.


Nữ ca sỹ Hồ Lệ Thu.

Ngôi nhà ở California, Mỹ của Lệ Thu cũng “xanh” không kém với hồ sen dịu mát và vườn cây ăn quả khiến ai nhìn cũng phát thèm. Ao sen mini này còn được cô gọi tên “A little Japan” vì phong cách thiết kế đậm chất Á Đông.

Ngoài sen, trong vườn cô còn trồng thêm hoa Đào – loài hoa mỗi dịp Tết đến Xuân về lại làm rộn ràng không khí đất Bắc. Thậm chí là cả hoa giấy - loài hoa vẫn thường xuất hiện trước cổng nhà ở Việt Nam.

Một bồn đất trước nhà được dùng để trồng hoa hồng và cây vạn tuế.

Xung quanh nhà là các loại cây ăn quả như roi, bưởi…

Cô còn chia sẻ roi thường ra 2 đến 3 vụ liên tiếp, thế nên cây luôn trĩu quả từ gốc cho đến ngọn.

3. Quang Lê

Quang Lê hiện đã định cư ở Mỹ cùng với gia đình của mình từ nhiều năm nay, cũng chính vì thế, không có gì lạ khi nam ca sĩ sở hữu cả một vườn với đủ các loại cây ăn quả ở Việt Nam.

Những cây nhãn thấp nhưng sai trĩu cành được trồng ở dọc sân nhà.

Hay những trái bưởi hồ lô thích mắt.

Những trái thị chín vàng, căng mọng ở đầu hiên nhà.

Hay thậm chí là cả cây thanh long - một loại cây rất khó trồng.

Chuối chín cây

Hay cây khế chín trông thật thích mắt.

Những trái ổi vẫn còn non nhưng đã báo hiệu thành quả tuyệt vời nhờ công chăm sóc của ca sĩ Quang Lê.

4. Thanh Thảo

Người ta vẫn ưu ái gọi cô với biệt danh thân mật "Búp bê" Thanh Thảo. Vườn rau của nữ ca sĩ đầy ắp các loại rau gia vị Việt, thậm chí có nhiều cây dù rất nhỏ nhưng đã lúc lỉu quả trên cành.

Rau mùi, rau húng, rau cải đều được nữ ca sĩ tận dụng từng chút đất trong chậu hay trong bồn để trồng.

Cây ớt đã chuẩn bị cho ra những trái ới đỏ tươi thích mắt.

Có câu nói người Việt Nam thì đều nhất định phải từng ăn ăn rau muống và cà pháo mới là người Việt Nam. Vậy mà Thanh Thảo còn mang cả cà pháo sang trồng trên đất Mỹ.

Cây roi mặc dù được trồng trong chậu nhỏ xíu nhưng cũng đã ra quả.

Những cây cà chua cho thật nhiều trái này có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ao ước.

Cây chanh bé xíu ở góc vườn không ngờ cũng đã có thể cho ra trái to đến như vậy.

Ca sĩ còn chăm chút làm giàn cho cây mướp leo lên.

Tác giả bài viết: Wild Wind

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP