Nhà đẹp

Công trình “Nhà trong cây” ở Bắc Ninh khiến báo ngoại mê mẩn

Ngôi nhà có tên “Nhà trong cây” (House in tree) ở Bắc Ninh vừa xuất hiện nổi bật trên tạp chí kiến trúc Archdaily.

“ Nhà trong cây” nằm trong một vùng đất nhỏ hẹp, được chia với diện tích 5x15 (m) ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Ngôi nhà ở Bắc Ninh được thiết kế cho một cặp vợ chồng cùng người con gái và con trai tuổi teen của họ.

Các chức năng của căn nhà gồm 3 phòng ngủ với nhà vệ sinh, phòng khách, nhà bếp, nhà để xe, cửa hàng và một phòng giải trí, phòng thờ, phòng giặt ủi.

Trong dự án này, các kiến trúc sư đã thiết kế 2 khoảng trống trong nhà để giải quyết các yếu điểm. Khoảng trống đầu tiên được đặt ở lối vào, tạo ra một lớp đệm để tránh ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào nhà.

Khoảng trống thứ hai được đặt ở trung tâm của ngôi nhà giống như một điểm để cân bằng tự nhiên. Tại không gian này, chủ nhà sẽ cảm nhận được tất cả các yếu tố thiên nhiên như cây xanh, ánh sáng tự nhiên, gió và mưa.

Dọc các lối đi trong nhà đều đan xen yếu tố cây xanh.

Cầu thang và hành lang là trung tâm kết nối các không gian trong nhà.

Căn phòng này có cửa kính lớn nhìn ra quang cảnh thoáng đãng.

Chủ nhà có thể cảm nhận ánh sáng tự nhiên, cây xanh, gió và mưa trong phòng ngủ của họ.

Ở bất kỳ không gian nào bên trong ngôi nhà, chủ sở hữu vẫn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên.

"Ngôi nhà cây" này ra đời với bối cảnh độc đáo. Thông qua dự án này, các kiến trúc sư muốn cân bằng không gian sống để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân trong khi đô thị hóa và công nghiệp hóa đang ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP