Nhà đẹp

Ngôi nhà ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc Archdaily

Archdaily - tạp chí kiến trúc nổi tiếng hàng đầu trong giới kiến trúc sư - mới đây giới thiệu căn nhà có kiến trúc độc đáo tại Long Biên, Hà Nội.

Các KTS Hưng Đào, Phí Đình Cường (AHL Architects) lấy cảm hứng thiết kế từ khoảng trống và sự riêng tư để thực hiện công trình trên diện tích 235 m2.

Một phần không gian mặt tiền ngôi nhà.

Lối chính dẫn vào nhà.

Theo quan điểm của AHL Architects: “Một ngôi nhà có lẽ cần có giải pháp thiết kế để tạo sự riêng tư tối đa cho người sử dụng mà không ảnh hưởng tới tầm nhìn cũng như sự tự do của họ trong chính ngôi nhà của mình”. Trong ảnh: Sân sau ngôi nhà với bãi cỏ xanh mướt nhìn ra sông.

Ngôi nhà hiện trạng là dạng nhà ở song lập, khoảng cách với nhà hàng xóm khá hạn chế (3m). Khoảng cách hẹp đi cùng với hệ cửa sổ mặt bên mở sang nhau sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng “cửa sổ chết” - có cửa nhưng không mở và kéo rèm vì ảnh hưởng tới sự riêng tư. Và một cách tự nhiên, ngôi nhà ba mặt thoáng nhưng chỉ tồn tại hai hướng nhìn ra phía trước và sau.

Giải pháp được các KTS đưa ra đó là tạo ra nhiều hơn hai hướng nhìn cho các không gian của ngôi nhà.

Một khoảng không gian ở lõi trung tâm ngôi nhà được bóc ra, nhấc bỏ để chỗ cho khoảng sân trong.

Từ đây hệ thống các phòng ngủ được cung cấp thêm một góc nhìn, một khoảng lấy sáng, thông gió và một không gian sinh hoạt riêng tư.

Hệ thống cửa sổ hiện trạng quay sang nhà hàng xóm khi này không còn giá trị, sẽ được loại bỏ.

Không gian bên trong một phòng ngủ ở tầng 2.

Tình trạng “cửa sổ chết” đã được giải quyết.

Phòng ngủ với góc nhìn thoáng nhưng vẫn kín đáo, đảm bảo sự riêng tư.

Phòng khách ở tầng 1.

Tầng một gồm phòng khách, không gian sinh hoạt chung, bàn ăn, bếp, cầu thang bộ dẫn lên tầng 2 và xuống tầng hầm.

Phía sau cầu thang là nhà kho và khu vệ sinh.

Khoảng trống thứ hai được các KTS tạo ra cho công trình nhằm phục vụ việc đối lưu, thông gió toàn bộ ngôi nhà cũng như cung cấp ánh sáng tự nhiên cho hệ thống khối vệ sinh bám theo trục đó.

Không gian thông tầng.

Không gian bếp.

Bàn ăn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Tầng hầm gồm 1 phòng làm việc, 1 phòng khách, không gian sinh hoạt chung, khu kỹ thuật, nhà kho và 1 phòng ngủ.

Phòng làm việc dưới tầng hầm.

Góc nhìn từ phòng làm việc ra không gian sinh hoạt chung dưới tầng hầm.

Khu vệ sinh với nội thất sang trọng.

Một góc nhỏ ngồi thư giãn, đọc sách bên trong ngôi nhà.

Sân trong trồng nhiều hoa cẩm tú cầu là nơi thư giãn lý tưởng.

Sân sau cạnh vườn rau và khu vực câu cá bên sông. Các ban công đặt nhiều chậu hoa, cây cảnh.

Mặt bằng tầng hầm.

Mặt bằng tầng 1.

Mặt bằng tầng 2.

Mặt bằng tầng 3.

(Ảnh: HoangLe Photography)

Tác giả: Phương Đặng

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP