Nhà đẹp

Ngỡ ngàng nhà cấp 4 đẹp như khách sạn sau cải tạo

Khi cải tạo, kiến trúc sư khéo léo mở rộng không gian sống của ngôi nhà cấp 4 thành các khu vực phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ chính.

Được xây dựng từ năm 1962, ngôi nhà cấp 4 đã trở nên cũ kỹ và xuống cấp.

Mong muốn có một không gian sống thoáng đãng, hiện đại ngay trên ngôi nhà cũ và tiết kiệm chi phí gia chủ đã chọn cách cải tạo thay vì xây mới hoàn toàn.

Ngôi nhà được mở rộng thêm, cho cây lớn xuyên qua mái nhà.

Cây xanh tỏa bóng mát cho hiên nhà thành nơi thư giãn lý tưởng.

Không gian phòng khách thoáng đãng, ngập ánh sáng.

Phòng bếp đẹp hiện đại với gam màu trắng tinh tế.

Tường sau phòng ăn có thể mở hoàn toàn ra hiên sau nhà, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng của bé ngập sắc màu, có cửa sổ thông ra vườn.

Phòng tắm rộng với nội thất hiện đại.

Bất kỳ không gian nào trong nhà cũng đảm bảo ánh sáng tự nhiên tối đa. Nguồn ảnh: Archdaily.

Tác giả: Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP