Thế giới

Nghi vấn tàu ngầm Hải quân Indonesia chìm xuống độ sâu 600-700m

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 tham gia cuộc diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía Bắc Bali, nhưng chưa kịp thông báo kết quả thì mất liên lạc.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402. Ảnh: CNN

Hải quân Indonesia đang tìm kiếm một tàu ngầm bị mất tích với 53 người trên tàu, ông Hadi Tjahjanto, quan chức quân đội nước này cho biết hôm thứ Tư (21/4).

Trước đó, tàu ngầm KRI Nanggala 402 báo cáo xin phép lặn lúc 3h sáng.

“Sau khi được cho phép lặn theo đúng quy trình, thì tàu mất liên lạc”, Bộ Quốc phòng cho biết. “Các tàu khác cùng tham gia tập trận đã tiến hành tìm kiếm.”

Vào thời điểm gặp nạn, tàu ngầm KRI Nanggala 402 đang tham gia cuộc diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía Bắc Bali, nhưng chưa kịp thông báo kết quả thì mất tích.

Bốn giờ sau, một vết dầu loang đã được tìm thấy tại vị trí tàu bắt đầu lặn xuống.

“Có thể trong quá trình lặn, tàu mất điện nên không thể điều khiển, không kịp gửi tín hiệu khẩn cấp rồi chìm xuống độ sâu 600 - 700m”, CNA dẫn nguồn Hải quân Indonesia.

Một quan chức cho biết tàu ngầm bị mất tích vốn chỉ có thể duy trì áp xuất ở độ sâu tối đa khoảng 250m.

Một con tàu tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402. Ảnh: CNA

Theo Hải quân Indonesia vết dầu loang trên bề mặt có thể cho thấy thùng nhiên liệu của tàu bị hư hại, hoặc có thể là tín hiệu kêu cứu từ thủy thủ đoàn.

Một số tờ báo Indonesia đặt ra giả thiết tàu đã chìm xuống vùng trũng.

Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, trên tàu có 49 thành viên thủy thủ đoàn, một chỉ huy tàu và ba chuyên gia vũ khí.

Quân đội Indonesia đã yêu cầu Singapore, Australia, Ấn Độ giúp tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất liên lạc và các nước đã phản hồi đề nghị của Jakarta.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm ở vùng biển cách Bali 96km.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP