Pháp luật

Nghi vấn tài xế ô tô tông chết cụ bà 73 tuổi, phi tang xe đạp của nạn nhân rồi bỏ chạy

Theo camera ghi lại, tài xế ô tô 4 chỗ nghi tông chết cụ bà 73 tuổi đang đi xe đạp cùng chiều sau đó người này kéo nạn nhân vào vỉa hè, phi tang chiếc xe rồi bỏ chạy.

Tài xế ô tô 4 chỗ dắt xe đạp của nạn nhân đi phi tang rồi lên xe bỏ chạy

Theo chia sẻ của anh Vũ Minh Tùng (ở Gia Lâm, Hà Nội), vào khoảng 4h30 sáng ngày 8/12, mẹ anh là bà Lê Thị H. (73 tuổi) đang đi thể dục trên trên đoạn QL5 cũ hướng Hải Phòng - Hà Nội đoạn từ nhà máy sữa Vinamilk Dương Xá đến lỗi rẽ vào khu công nghiêp Phú Thuỵ (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) thì bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen (chưa rõ BKS) đi cùng chiều tông phải khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế còn kéo thi thể bà H. vào vỉa hè, dắt chiếc xe đạp của nạn nhân đi phi tang, nhằm xoá dấu vết hiện trường. Thực hiện xong hành vi trên, tài xế lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo anh Tùng, quá trình tài xế gây tai nạn có một nhân chứng đi phía sau cách 500m nhìn thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm vào mẹ anh. Tuy nhiên, họ đi qua nghĩ tài xế sẽ báo cho gia đình và do bận công việc nên nhân chứng này không dừng lại. Đến khi biết được tài xế bỏ trốn mới liên hệ lại với anh Tùng, tuy nhiên họ không nhìn rõ BKS của chiếc xe.

Clip tài xế ô tô tông chết cụ bà 73 tuổi, rồi dắt xe đạp đi phi tang, sau đó bỏ chạy

Cùng thời điểm đó, có một nữ công nhân quét rác (cách hiện trường tai nạn khoảng 50m) cũng nhìn thấy tài xế của chiếc xe ô tô 4 chỗ đứng ở hiện trường.

"Chị công nhân ấy có kể lại là nhìn thấy tài xế lúi húi xuống để kéo vật gì từ ngoài đường vào vỉa hè. Sau đó, tài xế còn dắt chiếc xe đạp của mẹ tôi qua mặt chị ấy. Khi qoét rác đến hiện trường chị công nhân mới thấy bà bị xe đâm, sợ quá chị chạy lên nhà tổ dân phố báo tin, khi quay lại thì tài xế chiếc xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường", anh Tùng kể.

Ngay sau đó, gia đình anh Tùng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng mong làm rõ vụ tai nạn và tìm thấy tài xế chiếc xe đã gây ra tai nạn với mẹ anh. "Hiện chiếc xe đạp mẹ tôi sử dụng vẫn chưa tìm thấy. Gia đình tôi muốn tìm ra chiếc xe đạp cũng như tài xế gây tai nạn để họ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động, việc làm mất nhân tính đó để mẹ tôi được nhắm mắt, người sống đỡ ấm ức chứ không mong gì bồi thường", anh Tùng nói.

Hiện gia đình anh Tùng mong muốn, vào thời điểm trên có xe nào lưu thông có camera hành trình hay thông tin gì về chiếc xe gây tai nạn hay báo giúp gia đình theo số điện thoại 0762211999 hoặc báo cho công an nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 17/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, sẽ cho kiểm tra lại và thông tin sau.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP