Pháp luật

Nghi vấn nữ giáo viên bị sát hại giữa đường ở Sài Gòn

Một nữ giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị sát hại nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Thông tin ban đầu khoảng 11h trưa nay (23/4) người dân sống trên đường Trường Sa, gần cầu Bông thuộc phường 3, quận Bình Thạnh nghe tiếng hô hoán.

Những người chứng kiến cho hay, thời điểm trên có một người đàn ông cầm theo hung khí rượt đuổi người phụ nữ.

CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Khi đuổi kịp, nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí tấn công khiến nạn nhân nữ nằm gục tại chỗ.

Nghi can gây án sau đó chạy xe rời khỏi hiện trường.

Đến 2h chiều nay, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng..

Được biết, nạn nhân là một giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh); nghi can được cho là đồng nghiệp. Nguyên nhân vụ việc nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ việc

Trao đổi với pv, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đã nắm được thông tin từ trường THPT Võ Thị Sáu.

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ việc

"Sở đã chỉ đạo trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra vụ việc. Đồng thời, ổn định tình hình tâm lý giáo viên và học sinh", ông Hoàng nói. Ngoài ra, ông Hoàng cho hay, Sở sẽ tiếp tục nắm tình hình và chỉ đạo tiếp theo.

Tác giả: Văn Châu - Lê Huyền

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP