Trong nước

Nghi vấn người bán bánh mì nhảy xuống sông Đà vì bị truy đuổi

Nạn nhân bất ngờ bỏ lại chiếc xe chở bánh mì cùng đôi dép trên cầu rồi gieo mình xuống dòng sông Đà phía dưới.

Sự viêc xảy ra khoảng 3 giờ sáng 26-7, tại khu vực cầu Cứng (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Vào thời điểm này, nhiều người dân trong khu vực phát hiện một người đàn ông làm nghề bán bánh mì bất ngờ bỏ lại chiếc xe chở bánh mì cùng đôi dép trên cầu rồi nhảy xuống dòng sông Đà phía dưới.

Người đàn ông bỏ lại chiếc xe chở bánh mì rồi gieo mình xuống dòng sông Đà

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo thông tin tới cơ quan công an sở tại. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi bỏ lại chiếc xe rồi nhảy sông Đà, người đàn ông đã bị một số đối tượng truy đuổi. Do quá hoảng sợ, có thể nạn nhân đã nhảy xuống sông để chạy thoát nhưng mất tích sau đó.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho hay các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hòa Bình vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Về thông tin cho rằng nạn nhân bị truy đuổi nên mới nhảy xuống sông, theo Đại tá Sử, sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Hòa Bình sẽ điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Tuyến Phan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP