Pháp luật

Nghi phạm truy sát tại bệnh viện khiến 1 người chết, 2 bị thương đã ra đầu thú

Sau khi truy sát tại bệnh viện khiến 1 người chết và 2 người bị thương, nghi phạm đã bỏ trốn, đến hôm sau thì ra đầu thú.

Trưa 12-6, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Trần Tấn Phúc (30 tuổi; ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ truy sát tại bệnh viện.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khuya 10-6, anh N.V.L. (SN 1996, ngụ TP Sa Đéc) dự tiệc sinh nhật tại nhà người thân. Trong lúc đi ra ngoài mua đồ, L. bị một người cầm hung khí hành hung từ phía sau.

Hiện trường xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Khi nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu, một đối tượng cầm hung khí xông vào truy sát tiếp tục gây ra cảnh hỗn loạn. Trước tình hình này, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã can ngăn, chắn trước cổng bệnh viện nhưng bất thành. Hậu quả, 2 người đi cùng nạn nhân L. cũng bị hành hung gây thương tích ở bụng và tay; còn L. tử vong với vết thương ở vùng lưng.

Gây án xong, kẻ truy sát đã bỏ trốn. Đến chiều 11-6, Phúc đã ra đầu thú.

Tác giả: TÂM MINH

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP