Pháp luật

Nghi phạm giết, hiếp cô giáo mầm non đã tự tử?

Công an tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi một người đàn ông được phát hiện sáng nay tại địa bàn xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng nay cơ quan công an nhận được thông tin từ người dân xóm Ngay phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá ở địa bàn.

Theo đó, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xem đây có phải là nghi phạm trong vụ án hiếp dâm, sát hại cô giáo mầm non tương lai Bùi Thị Én (xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) vào ngày 10/4.

Trước đó, sáng cùng ngày Công an Hòa Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc Bùi Văn Dũng (35 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc), nghi can trong vụ án cô giáo tương lai bị sát hại.

Dũng được cơ quan công an xác định là nghi can đã hãm hiếp rồi sát hại chị Bùi Thị Én (24 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, nữ giáo viên mầm non tương lai) khi chị Én đi chăn trâu trên đồi. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào sáng 10/4, chị Bùi Thị Én lùa đàn bò lên núi Cuông (ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) để chăn và mang theo cơm nắm ăn trưa.

Trưa cùng ngày, người chăn bò cùng liên lạc qua điện thoại nhưng máy của chị Én đã bị khóa.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đàn bò về nhà nhưng không thấy chị Én đâu, người thân trong gia đình tá hỏa đi tìm.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị Én tử vong tại khu rừng trên núi Cuông.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho hay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Én là do bị hiếp rồi sát hại.

Hiện, các đơn vị chức năng đang tích cực truy bắt nghi phạm.

Tác giả bài viết: Nhị Tiến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP