Pháp luật

Nghi phạm đâm chết Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên khai gì?

Tèo Em khai đâm chết nữ Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên (TP.HCM) do mâu thuẫn trong công việc.

Ngày 4/12, Công an quận 5 lập hồ sơ, bàn giao Nguyễn Văn Tèo Em (44 tuổi) cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Tèo Em là nghi phạm đâm chết bà H. (53 tuổi, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên).

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai.

Bước đầu, Tèo Em khai là nhân viên quản lý ngành hàng thuộc Ban quản lý chợ Kim Biên. Gần đây, giữa nghi phạm và nạn nhân xảy ra một số mâu thuẫn trong công việc.

Sáng cùng ngày, Tèo Em đến văn phòng Ban quản lý chợ Kim Biên để nói chuyện với bà H. Tại đây, nghi phạm dùng dao đâm vào vùng ngực của sếp mình và đả thương chị T. (kế toán trưởng).

Bà H. được xác định tử vong tại chỗ, còn chị T. bị thương nhẹ ở tay và trán, sức khỏe ổn định.

Bảo vệ chợ cùng một số tiểu thương giữ Tèo Em ở lại văn phòng và trình báo Công an phường 13, quận 5.

"Qua đấu tranh, nghi phạm còn khai một số lý do khác và đang được cảnh sát làm rõ", một nguồn tin cho biết.

Một số tiểu thương chợ Kim Biên cho biết Tèo Em làm việc ở chợ đã lâu, còn bà H. được điều chuyển về làm Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên được hơn một năm.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP