Pháp luật

Nghi phạm cướp 2 tiệm vàng chết đuối khi tẩu thoát

Sau khi cướp ở hai tiệm vàng, Khánh bị lực lượng chức năng truy đuổi nên nhảy xuống sông chết đuối.

Chiều 7-2, đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết đã tìm thấy thi thể nghi phạm cướp tiệm vàng rồi chọn cách tẩu thoát bằng việc nhảy cầu.

Cuối giờ chiều, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Khánh gần khu vực cầu Vĩnh Điện. Ảnh: TN

Nghi phạm được xác định là Võ Nguyên Khánh (34 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Khánh bịt khẩu trang vào tiệm vàng N.M (ngã ba Nam Phước) giả vờ hỏi mua vàng.

Nhận thấy vợ chồng chủ tiệm sơ hở, Khánh dùng hung khí khống chế người vợ và yêu cầu đưa vàng. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng hô hoán nên Khánh lên xe máy bỏ chạy.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Khánh tiếp tục thực hiện một vụ cướp khác tại tiệm vàng D (chợ Nam Phước). Khánh dùng vật cứng đập tủ kính lấy vàng và tiền.

Cầu Vĩnh Điện, nơi Khánh nhảy cầu sau khi cướp tiệm vàng. Ảnh: TN

Nhận tin báo, công an huyện Duy Xuyên đã vào cuộc và xác định nghi phạm đang chạy xe máy trên QL1A nên tiến hành truy đuổi. Khi chạy trốn, trên tay Khánh vẫn cầm hung khí.

Khi đến cầu Vĩnh Điện, Khánh bỏ lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông hòng tẩu thoát.

Công an huyện Duy Xuyên đã huy động người dân cứu vớt nhưng bất thành. Cuối giờ chiều, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Khánh.

Tác giả: THANH NHẬT

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP