Trong tỉnh

Nghi Lộc (Nghệ An): Ấn tượng hội thi “nói không với thực phẩm bẩn'

Bằng hình thức sân khấu hóa các phần thi màn chào hỏi, tiểu phẩm và trắc nghiệm câu hỏi. Hội thi đã mang lại sự ấn tượng thu hút đông đảo người dân trên địa bàn về tham gia và tìm hiểu.

Thực hiện theo kế hoạch thường niên, sáng nay (25/9), Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Hội thi khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn.

An toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối hàng đầu trong xã hội hiện nay, do đó câu chuyện luôn được huyện Nghi Lộc quan tâm cần thiết đưa vào Nghị quyết và thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

Phần hỏi đáp trong hội thi

Các tiết mục văn nghệ trong hội thi "Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn"

Màn chào hỏi và tiểu phẩm của đơn vị xã Nghi Thái gây ấn tượng cho khán giả tại cuộc thi

Hội thi khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn năm nay, toàn huyện Nghi Lộc có 23 đội tham gia và được chia thành 2 cụm thi. Mỗi đội tham gia gồm 3 phần: Màn chào hỏi giới thiệu sản phẩm sạch; Phần thi trắc nghiệm trả lời các câu hỏi và phần thi tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa phản ánh thực trạng sản xuất các thực phẩm bẩn xảy ra trong cuộc sống thường ngày mà người dân gặp phải.

Đây là hoạt động thường niên mang tính chất thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Từng bước đảm bảo quy trình sản xuất thực phẩm an toàn, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng đến các từng lớp nhân dân nói không với sản xuất thực phẩm bẩn. Thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư./.

Tác giả: Nguyễn Thưởng - Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Môi trường và Đô thị Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP