Kinh tế

Nghi Lộc: Lúa mùa đạt hơn 40 tạ/ha

Năm nay, huyện gieo cấy được 4200ha. Theo người dân, mặc dù thời tiết, dịch bệnh có nhiều phức tạp, bất lợi nhưng năng suất lúa đạt khá cao, bình quân ước đạt hơn 40 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với vụ mùa năm ngoái.


Lúa mùa năm nay ước đạt hơn 40 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với vụ mùa năm ngoái.

Có được kết quả này, huyện, xã cùng ngành chức năng và bà con tích cực phòng trừ sâu bệnh cho lúa kịp thời, dập dịch được sâu cuốn lá ở một số xã. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các xã đưa giống có năng suất cao vào sản xuất như thiên ưu 8, nhị ưu 838, NA6… chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật.

Đến thời này, bà con nông dân đã thu hoạch được gần 3000ha. Với diễn biến thời tiết phức tạp, hiện tại, cơ quan chuyên môn ở huyện khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đồng thời, giải phóng vùng đất thuận lợi để trồng cây màu.

Tác giả bài viết: Hồng Vinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP