Xã hội

Nghi Lộc: Cấp CMND tại nhà cho gần 279 người già, người tàn tật

Đội cảnh sát quản lý hành chính trật tự Công an huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận thông tin qua điện thoại, cử cán bộ đến tận nhà làm hồ sơ cấp CMND cho 279 người già yếu, tàn tật không đi lại được.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong cấp CMND, năm 2016, Đội cảnh sát quản lý hành chính trật tự công an huyện Nghi Lộc đã trực tiếp xuống 30 xã, thị trấn và 5 trường THPT trên địa bàn huyện làm thủ tục cấp CMND cho 8.627 người.
images1329366 DSCN3785
Công an huyện Nghi Lộc làm thủ tục cấp CMND tại nhà cho Mẹ VNAH Hoàng Thị Dũng và gia đình ở xóm 4 xã Nghi Mỹ

Đáng chú ý, Đội đã tiếp nhận thông tin qua điện thoại, cử cán bộ đến tận nhà làm hồ sơ cấp CMND cho 279 người già yếu, tàn tật không đi lại được.

Cùng với trực tiếp xuống địa bàn, Công an huyện duy trì việc tiếp nhận hồ sơ cấp CMND tại Bộ phận giao dịch một cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận tại đây 7.447 hồ sơ, đưa tổng số hồ sơ đề nghị Công an tỉnh cấp CMND trong năm 2016 là 16.074 trường hợp, tăng 74 trường hợp so cùng kỳ năm ngoái.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP