Pháp luật

Nghi Lộc: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức việc tôn giáo

Sáng 5/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Nghi Lộc đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 63 chức việc tôn giáo trên địa bàn.


images1307650 Nghi loc khai giang lop boi duong kien thuc QPAN cho cac chuc viec
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức việc tôn giáo


Trong thời gian 2 ngày, các chức việc Tôn giáo được tìm hiểu về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Dân tộc, Tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và phòng chống "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Ngoài ra, các chức việc còn được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nhiệm vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ , biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các chức việc Tôn giáo nắm được chủ trương của Đảng, chính sách sách pháp luật của nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh quốc phòng, từ đó, phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động bà con tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Quang Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP