Pháp luật

Nghi can sát hại người đầu bếp khai ngủ dậy thấy mình bị... "quan hệ'!

Trưa 3-7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Võ Văn Liển (SN 1989, ngụ ấp Thanh Hải, xã Vĩnh Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Long An trước đó.

Nạn nhân là ông Nguyễn Công T. (SN 1968, ngụ ấp 2, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) đang thuê phòng trọ ở ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để hành nghề nấu ăn.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Võ Văn Liển thì cuối năm 2018, Liển quen biết ông T. Khoảng 15 giờ ngày 25-6-2019, ông T. gọi Liển xuống nhà trọ ngủ chung cho vui, ông T. hứa sẽ cho Liển tiền tiêu xài và mua tặng xe máy để đi làm.

Gần 4 tiếng sau, ông T. chạy xe máy đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh (TP HCM) chở Liển về huyện Bến Lức nhậu, sau đó đưa về phòng trọ để cùng ngủ.

Rạng sáng 26-6, Liển tỉnh dậy phát hiện ông T. không mặc quần áo và đang quan hệ tình dục với mình. Bất ngờ với hành dộng này, Liển phản ứng thì bị ông T. tát vào mặt. Lập tức, Liển dùng tay siết mạnh vào vùng cổ ông T. khiến ông T. tử vong.

Tên Liền bị bắt tại Cảnh sát hình sự Long An

Ngay sau đó, Liển lấy máy của ông T. chạy về TP HCM. Tới nhà, Liển mở cốp xe và phát hiện có 47 triệu đồng. Kế đến, Liển đem bán chiếc xe được 8,5 triệu đồng, tổng cộng 55,5 triệu đồng. Số tiền này, Liển đã đem chuộc chiếc xe của mình đã cầm và trả nợ thua cờ bạc trước đó.

Như đã thông tin, sáng 28-6, chủ nhà trọ phát hiện tại phòng trọ số 11 nơi ông T. thuê trọ khóa trái và có mùi hôi thối bốc ra nên trình báo cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể ông T. có nhiều dấu vết bất thường. Cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã lập tức tiến hành điều tra truy xét.

Tác giả: H.Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP