Pháp luật

Nghi án người đàn ông hoang tưởng cứa cổ vợ rồi tự tử

Sau khi mâu thuẫn, ông X. sau đã dùng dao cắt vào cổ bà H. rồi dùng chính con dao trên tự cứa vào cổ mình để tự sát.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 15/11, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhân với vết thương nghiêm trọng ở cổ. Các bác sỹ tại bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành gây mê, phẫu thuật. Cả hai hiện đang có dấu hiệu hồi phục.

Theo đó, người đàn ông nhập viện với vết thương ở cổ dài 20cm. Trong khi đó, vợ ông bị hai vết thương ở cổ hở 8cm.

Bệnh nhân nhập viện được xác định là ông Đ.Đ.X (SN 1969) và vợ là bà O.T.H (SN 1971, ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Bà H. bị chồng cứa dao vào cổ nguy kịch.

Thông tin trên báo Công Lý, tối ngày 10/11, ông Đ.Đ.X (SN 1969) và vợ là bà O.T.H (SN 1971), ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn. Ông X. sau đó đã dùng dao cắt vào cổ bà H. rồi dùng chính con dao trên tự cứa vào cổ mình để tự sát.

Người nhà ông X. cho biết, người đàn ông này có dấu hiệu thần kinh hoang tưởng, bác sỹ mỗi ngày đều cho thuốc an thần, sắp tới sẽ đưa ông này vào bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa khám, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP