Trong nước

"Nghi án" Bí thư TP Thanh Hoá sử dụng xe biển 80B sai đối tượng?

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng xe biển xanh 80B-4778 đi làm việc khoảng 1 năm nay nhưng không đúng đối tượng được cấp và sử dụng.

Xe biển xanh 80B-4778 hiện được để ở gara tầng hầm Thành ủy TP Thanh Hóa phục vụ Bí thư Nguyễn Xuân Phi đi làm. (Ảnh: A.Thắng)
Sau sự kiện Bí thư TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi sử dụng chiếc xe biển xanh 36B-2789 hết hạn kiểm định 4 tháng mượn từ Công ty Cổ phần Sông Mã bị báo chí phanh phui, buộc phải trả lại cuối năm 2016. Thì trong thời gian qua, người dân tại TP Thanh Hóa lại thấy ông Phi sử dụng chiếc xe biển xanh 80B-4778 đi làm việc.

Điều này khiến dư luận băn khoăn, liệu ông Phi với chức vụ Bí thư thành ủy, có thuộc đối tượng xử dụng xe biển xanh 80B? Theo tìm hiểu, tháng 4/2016 chiếc xe này được Tỉnh ủy chuyển về cho Thành ủy TP Thanh Hóa.

Tại dữ liệu Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô con biển xanh 80B-4778 hiệu Mercedecebenz được đăng ký lần đầu vào ngày 2/6/2003, ngày đăng ký 25/3/2008, hiện mang tên chủ phương tiện là Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về việc cấp xe ký hiệu biển số 80 màu xanh do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, được cấp cho 18 cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, hoặc thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

Như vậy, đối chiếu thông tư 15 của Bộ Công an, thì Thành ủy TP Thanh Hóa không thuộc đơn vị được sử dụng xe biển xanh 80; Bí thư Nguyễn Xuân Phi cũng không thuộc đối tượng được cấp và sử dụng xe này.
Dữ liệu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam thể hiện chủ phương tiện vẫn mang tên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: A.Thắng)
Trao đổi với Pháp Luật Plus, Bí thư Nguyễn Xuân Phi cho biết “Xe này được đăng ký về Tỉnh ủy Thanh Hóa chừng 15 – 17 năm rồi. Còn phân về bên này, thực chất là bên Thường vụ Tỉnh ủy cấp. Các bác ấy (Thường vụ Tỉnh ủy-PV) phân cho cái xe, vì mình không có xe mà. Tỉnh ủy cấp cho từ năm ngoái. Nhưng lâu nay tôi chỉ dùng đi họp thôi. Còn đi việc riêng thì sử dụng xe cá nhân, vì xe này của Đức sản xuất cũng cũ rồi”.

Khi được hỏi Thành ủy TP Thanh Hóa và cá nhân Bí thư Thành ủy có thuộc đối tượng được sử dụng xe biển xanh 80B không?

Ông Phi trần tình “Thường vụ Tỉnh ủy hình như là được, vì tôi thấy các bác ấy được phân mà. Còn đối với Thành ủy thì tôi không biết, nhưng vì có nhiều người hỏi, nên tôi đang giao cho Văn phòng làm tờ trình báo cáo lại Tỉnh ủy. Cần thiết có khi mình trả lại xe cho các bác ấy”.

Trước đó, như Pháp Luật Plus đã đưa tin, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi từng nhiều năm sử dụng xe biển xanh 36B-2789 đi làm. Mặc dù được giải thích là mượn từ doanh nghiệp Công ty CP Sông Mã, nhưng đáng nói là chiếc xe này đã quá hạn đăng kiểm 4 tháng vẫn được Bí thư Phi sử dụng lưu hành.

Sau khi Pháp luật Plus phản ánh, chiếc xe 36B-2789 được trả lại Cty CP Sông Mã đầu tháng 11/2016 và nhanh chóng làm thủ tục đổi sang biển trắng.

uy định về việc cấp biển số xe hiện nay được thực thi theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an. Theo đó, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho những cơ quan sau:Q

1. Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.

2. Văn phòng Chủ tịch nước.

3. Văn phòng Quốc hội.

4. Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

5. Xe ôtô phục vụ thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

6. Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân).

7. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Tòa án nhân dân tối cao.

9. Báo Nhân Dân.

10. Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

11. Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài.

12. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

13. Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

14. Trung tâm lưu trữ quốc gia.

15. Văn phòng Tổng cục Hải quan.

16. Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

17. Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam.

18. Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Các chữ cái trên biển số (A, B,…) là ký hiệu seri đăng ký.

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP