Pháp luật

Nghi án 2 vợ chồng khiếm thính tự tử trong phòng trọ

Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng khiếm thính.

Trước đó, vào chiều 20/2, tại một nhà trọ cho thuê trên địa bàn xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), người dân phát hiện đôi vợ chồng khiếm thính tử vong trong phòng trọ nên báo cơ quan công an.

Ảnh minh họa.

Không lâu sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại tiến hành công tác khám nghiệm.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.T (37 tuổi) và vợ là N.T.N.A (37 tuổi) cả 2 vợ chồng đều có hộ khẩu thường trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ.

Ngoài ra, Đại tá Bùi Xuân Trường cũng thông tin: "Bước đầu xác định hai vợ chồng tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân xin từ chối giám định pháp y và đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương".

Được biết, hai vợ chồng nạn nhân đều bị khiếm thính và thuê nhà trọ trên địa bàn xã Phụng Thượng để sinh hoạt.

Vụ việc đang được công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tân Trường

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP