Trong tỉnh

Nghệ An: Xuống ao nhà vớt cá, 1 bé trai đuối nước tử vong

Trời nắng nóng làm cá ở ao nuôi của gia đình bị chết, Công xuống ao vớt cá, không may sẩy chân vào chỗ sâu và bị đuối nước.

Vào 8 giờ sáng 25/6, tại địa bàn xóm 3, xã Đại Sơn (Đô Lương) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Lê Anh Công (SN 2012), con chị Trần Thị Mười, trú tại xóm 3.

Ao cá nơi cháu Công đuối nước tử vong. Ảnh: N.P

Do nắng nóng làm cá ở ao nuôi của gia đình bị chết, Công xuống ao vớt cá không may sẩy chân và bị đuối nước. Mặc dù đã được mọi người cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình cháu Công rất khó khăn. Ảnh: N.P

Được biết hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Đô Lương và các ban, ngành, đoàn thể đã đến chia buồn, động viên gia đình; tổ chức mai táng cháu theo phong tục địa phương.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP