Trong tỉnh

Nghệ An: “Xù” tiền thuê xe, nam thanh niên thủ dao đâm trọng thương Giám đốc

Thuê xe tự lái rồi làm hỏng xe nhưng không chịu đền bù theo hợp đồng, nam thanh niên này gây gổ rồi gọi người mang dao tấn công nhân viên của công ty thuê xe. Hậu quả làm giám đốc công ty cho thuê xe tự lái này trọng thương.

Ngày 2-1, thông tin từ công an phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của anh Vương Đình Long – Giám đốc công ty cho thuê xe tự lái Uy Tâm về việc anh này bị một nam thanh niên làm hỏng xe trong quá trình thuê xe rồi còn dùng dao tấn công khiến anh này trọng thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 9h55’ ngày 1-1 tại trụ sở công ty cho thuê xe tự lái Uy Tâm ở 196 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, Lê Đình Chiến (SN 1989) trú phường Vinh Tân, TP. Vinh có hợp đồng thuê xe tự lái với công ty Uy Tâm.

Hiện trường nơi anh Long bị đâm

Trong quá trình sử dụng, chiếc xe mà Chiến thuê bị hư hỏng nặng, sửa chữa hết hơn 100 triệu đồng. Theo như hợp đồng lúc thuê, Chiến phải bồi thường một phần trách nhiệm của chiếc xe hư này. “Chiếc xe mà Chiến thuê bị tai nạn sửa hết 127 triệu đồng, số tiền mà người thuê phải bồi thường là 12 triệu đồng. Nhiều lần làm việc nhưng Chiến kiên quyết không chịu đền số tiền trên”, anh Long cho biết.

Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, Chiến không hợp tác mà nhiều lần đe dọa nhân viên cũng như lãnh đạo công ty. Sáng ngày xảy ra sự việc, Chiến được mời đến công ty Uy Tâm để tiếp tục giải quyết việc bồi thường chiếc xe.

Tại đây, Chiến kiên quyết không đền tiền mà còn gọi người, dùng dao đe dọa nhân viên trong công ty. Khi anh Long đứng ra giải quyết sự việc thì Chiến xông vào xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Chiến rút con dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào phần vai của anh Long.

Vết thương trên bả vai do Chiến dùng dao đâm

Sự việc được mọi người can ngăn, Chiến rời khỏi hiện trường, anh Long được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mẻ xương vai và rò tủy. Sau đó, anh Long đã làm đơn trình báo gửi cơ quan công an.

Hiện công an phường Hưng Dũng đã xác minh, lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên công an Tp. Vinh.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP