Kinh tế

Nghệ An: Xã biên giới Tam Hợp kêu gọi "giải cứu" gừng

Người dân trồng gừng xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) lại “kêu cứu” vì đến thời điểm này 80 tấn gừng chưa có đầu ra.

UBND xã Tam Hợp vừa ra văn bản kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp cả nước hỗ trợ, kết nối tiêu thụ 80 tấn gừng tươi trên địa bàn xã Tam Hợp bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng chưa tìm được đầu ra.

Trong văn bản, UBND xã Tam Hợp kêu gọi các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ sản phẩm gừng của xã biên giới này. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân có hành động thiết thực tham gia kết nối, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp chặt chẽ các hệ thống phân phối nhằm tháo gỡ, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm gừng của xã biên giới này.

80 tấn gừng tươi trên địa bàn xã Tam Hợp bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng chưa tìm được đầu ra

Theo ông Lê Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy xã, Tam Hợp là xã biên giới đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, nhận thấy Tam Hợp có quỹ đất dồi dào, khí hậu ôn đới, thổ nhưỡng giàu mùn và hàm lượng carbon hữu cơ cao rất thích hợp cho việc trồng cây gừng xoá đói giảm nghèo cho bà con xã miền biên giới nên địa phương đã đẩy mạnh sản xuất loại cây này.

Số liệu từ UBND xã Tam Hợp cho thấy, năm 2022, trên địa bàn xã trồng 8ha gừng, chủ yếu ở các bản có truyền thống và kinh nghiệm lâu nay như Huồi Sơn và Phá Lỏm. Đây là địa bàn có thời tiết mát mẻ, mây mù bao phủ, gừng được trồng ở lưng chừng núi nên phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển, cho năng suất khá cao. Gừng sừng trâu đạt bình quân 28 tấn/ha, gừng dé 16 - 18 tấn/ha.

"Với hơn 80 tấn gừng, trong bối cảnh giá xăng tăng, dịch bệnh còn phức tạp, thì việc hỗ trợ tiêu thụ còn gặp rất nhiều khó khăn...", ông Lê Hồng Thái nói thêm.

Cũng theo ông Lê Hồng Thái, sản phẩm gừng Tam Hợp có chất lượng sản phẩm đặc trưng, hàm lượng tinh dầu rất cao. Thời điểm này đang là mùa thu hoạch chính vụ gừng. Năm nay, giá gừng giảm sâu, từ 25.000- 30.000 đồng/kg ở vụ trước, nay chỉ còn 6.000 đồng/kg, song vẫn rất khó tiêu thụ.

Vào cuối tháng 2/2022, Sở Công Thương Nghệ An cũng đã ra văn bản kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp cả nước hỗ trợ, kết nối tiêu thụ 5.000 tấn gừng tươi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng có nguy cơ gặp khó khăn.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP