Trong tỉnh

Nghệ An: Trưởng thôn 23 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong

Đi ra vườn bắt ong vò vẽ, một trưởng thôn 23 tuổi ở Nghệ An bị ong đốt vào bắp chân, sau đó tử vong.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Thanh Hòa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một nạn nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Đình Hảo (23 tuổi, trưởng thôn Yên Hòa, xã Thanh Hòa).

Gia đình tổ chức đám tang của anh Hảo. Ảnh: Công an Nhân dân

Theo tin tức ban đầu, chiều ngày 4/10, sau khi đi dự tiệc và có uống rượu, anh Hảo trở về nhà rồi đi ra vườn để bắt ong về bán cho khách. Tuy nhiên khi đang bắt ong thì anh Hảo bị ong vò vẽ đốt vào bắp chân.

Anh Hảo kêu cứu rồi được người thân đưa ra trạm Y tế xã Thanh Hòa cấp cứu trong tình trạng người bị sưng vù, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa. Sau đó, anh Hảo ngừng thở.

Cán bộ UBND xã Thanh Hòa cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Hảo trở về quê nhà làm cán bộ đoàn thanh niên rồi làm đội trưởng thôn Yên Hòa. Thời gian gần đây, anh Hảo có lên núi bắt tổ ong vò vẽ về nuôi trong vườn để khi tổ ong lớn thì mang đi bán.

Chiều ngày 5/10, chính quyền địa phương và người thân, người dân đang tổ chức lễ mai táng anh Hảo theo phong tục địa phương nơi đây.

Được biết anh Hảo chưa lập gia đình, là con thứ hai trong gia đình.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP