Trong tỉnh

Nghệ An: Trên 200 gian hàng tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Bắc

Tối ngày 1/8, tại (TP Vinh, Nghệ An), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 được tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An

Hội chợ triển lãm là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2018 của Bộ Công Thương. Với quy mô trên 200 gian hàng, hội chợ có sự góp mặt nhiều sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Đặc biệt, điểm nhấn của hội chợ năm nay là gian hàng triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với các mặt hàng đa dạng về mẫu mã và chủng loại như: Nông lâm sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị phụ tùng máy móc, và một số sản phẩm khác...

Hội chơ triển lãm còn là sự kiện quan trọng để các cơ sở sản xuất công nghiệp nôn thôn mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam". Tạo động lực thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội chợ triển lãm lần này, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn đạt giải cấp khu vực phía Bắc năm 2018 cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trưởng ban tổ chức hội chợ triển lãm nhận định, hội chợ là cơ hội tốt để các địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài khu vực giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực 28 tỉnh phía Bắc và các tỉnh bạn. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có dịp giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phâmr, dịch vụ, đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.

Hội chợ triển lãm là cơ hội để tỉnh Nghệ An giới thiệu những thành tựu về Kinh tế - Xã hội đã đạt được trong những năm qua. Chúng tôi hi vọng qua hội chợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Nghệ An.

Cũng tại lễ khai mạc triển lãm, thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Bộ Công Thương đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Ban tổ chức Hội chợ triển lãm, sự nổ lực tham gia của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt là các sở Công Thương, Trung tâm khuyến công đã tích cực tham gia, góp phần tạo nên sự thành công của Hội chợ triển lãm.

Một số hình ảnh tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An:

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc với các tiết mục đặc sắc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trưởng ban tổ chức Hội chợ triển lãm

Sản phẩn nước mắm Vạn Phần tham dự tại hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Gian hàng trưng bày hàng giả - hàng thật của Chị cục Quản lý thị trường Nghệ An

Một sản phẩm may tre đan xuất khẩu tham gia tại Hội chợ triển lãm

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp thông thôn tiêu biểu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP