Trong tỉnh

Nghệ An tiếp tục cách ly hơn 250 người nhập cảnh từ Lào và Thái Lan

Sau đợt 1, Nghệ An tiếp tục đón và đưa cách ly tập trung tuyến tỉnh hơn 200 công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan trở về quê tránh dịch Covid-19.

Nghệ An tiếp tục cách ly hơn 250 người .Trong số các công dân, có nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn về nước. Ảnh: Thu Hiền

Đại tá Dương Minh Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết chiều 5/5 Nghệ An tiếp nhận 50 người về nước qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Trước đó vào sáng cùng ngày tỉnh đã tiếp nhận 213 công dân để đưa đi cách ly tập trung 14 ngày tại Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Đây là công dân Việt Nam trở về từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), theo Tuổi trẻ.

Tất cả công nhân này sẽ được kiểm tra y tế, kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế bắt buộc, phun khử trùng tư trang, phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.

Như vậy, số lượng công dân đang cách ly tập trung ở tuyến tỉnh tại Nghệ An đã lên 264 người. Ngoài ra, còn có 17 trường hợp được cách ly tại nhà, 6 trường hợp cách ly tập trung ở tuyến huyện và 8 trường hợp cách ly ở cơ sở y tế, theo báo Nghệ An.

Trước đó, rạng sáng 25/4, Nghệ An cũng tiếp nhận 52 công dân trở về từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo để đưa đi cách ly tập trung ở Trường trung cấp dạy nghề thị xã Thái Hòa.

Đến nay, Nghệ An đã lấy mẫu 7.585 trường hợp để xét nghiệm Covid-19, trong đó 7.583 người có kết quả âm tính, 2 người còn lại vẫn đang chờ.

Tác giả: Hạo Nhiên (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP