Trong tỉnh

“Thủ phủ” khoáng sản bí nơi đổ… rác

Được mệnh danh là “thủ phủ” của các loại khoáng sản nhưng nhiều năm nay tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An lại bí nơi giải quyết nguồn chất thải rắn…

Quan sát thì việc khai thác ồ ạt khoáng sản như đá vôi, đá xây dựng, quặng thiếc... đã và đang gây ra cho huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nhiều hệ lụy. Trong đó, vấn đề giải quyết nguồn chất thải rắn phát sinh từ quá trình khai thác, chế biến đang đặt ra cho huyện này không ít khó khăn.

Đến Quỳ Hợp dễ dàng nhận ra ngổn ngang chất thải rắn.

Bởi thế mà đến địa phương này, PV dễ dàng nhận thấy ngổn ngang bùn thải từ cơ sở chế biến đá trắng, phế liệu từ các xưởng đá xẻ, đá xây dựng... Ông Vi Văn Dũng, một người dân sống gần khu công nghiệp xã Châu Quang bức xúc: “Họ đổ chất thải ra cả khe suối, bây giờ muốn lấy nước tưới sản xuất cũng không được...”.

Thực tế chứng kiến thì rất nhiều cơ sở chế biến đá thường đổ thải không đúng nơi quy định, tiện đâu đổ đó. Có những doanh nghiệp xả trộm chất thải xuống ao, hồ, khe suối, cạnh quốc lộ, thậm chí là đất canh tác của người dân...

Nhiều cơ sở chế biến đá ở Quỳ Hợp đổ thải không đúng nơi quy định.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 6 cụm công nghiệp nhỏ và chế biến khoáng sản cùng hàng trăm cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản đang hoạt động. Trước khi triển khai xây dựng, tại những địa điểm này đã quy hoạch điểm tập kết chất thải rắn, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, phần đất dành cho việc xây dựng bãi rác thải trên lại được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Châu Quang cho rằng, về lâu dài huyện cần quy hoạch và xây dựng bãi xử lý chất thải rắn. Việc làm này sẽ đảm bảo môi trường, cũng như ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân trên địa bàn.

Tác giả: Đặng Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: khoáng sản ,quỳ hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP