Giáo dục

Nghệ An: Thủ khoa thi vào lớp 10 đạt 48,10 điểm

Kỳ thi vào lớp 10 Nghệ An có một thí sinh đạt điểm cao nhất trên 48 điểm. Bên cạnh đó, 9 thí sinh có điểm thi từ 47,30 trở lên.

Chiều 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay Nghệ An có hơn 36.400 thí sinh tham dự, với 3 môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ nhằm giảm áp lực cho thí sinh khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Môn Toán và môn Ngữ Văn các thí sinh thi theo hình thức tự luận, môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm.

Để đảm bảo khách quan, chính xác, việc chấm thi thực hiện theo 2 phòng độc lập, có sự giám sát của lực lượng thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, bài thi tiếng Anh chấm bằng máy.

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT, trong số hơn 34.000 thí sinh dự thi có 17 thí sinh có điểm 10 môn Toán, 1 thí sinh có điểm 10 môn Ngữ văn và 2 em có điểm 10 môn Ngoại ngữ (trong đó 1 điểm 10 môn tiếng Pháp và 1 điểm 10 môn tiếng Anh).

Đặc biệt, có 10 thí sinh có điểm thi cao nhất với điểm thi từ 47,30 trở lên, trong đó thủ khoa của kỳ thi là em Nguyễn Thị Chi Mai, Trường THCS Đặng Thai Mai với điểm 3 môn thi lần lượt là Ngữ Văn: 9,25, Ngoại ngữ 9,60, Toán 10 điểm, tổng là 48,10 điểm.

Thí sinh xếp thứ 2 là em Nguyễn Thế Toản, học sinh Trường THCS Hưng Dũng, thành phố Vinh đạt 47,60 điểm (Văn 9,5, Ngoại ngữ 9 và Toán 10). Thí sinh xếp thứ 3 là Ngô Thị Anh Bình, học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, đạt 47,50 điểm (Văn 9,25, Ngoại Ngữ 9, Toán 10). Cả 3 thí sinh này đều đạt điểm 10 môn Toán.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 17 thủ khoa

Cũng trong chiều 14/6, Sở GD&ĐT Nghệ An đã công bố điểm thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Kỳ thi vào lớp 10, Trường chuyên Phan Bội Châu có 17 thủ khoa.

Theo đó, ở kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 17 thủ khoa.

Cụ thể, thủ khoa môn chuyên Ngữ văn (15,5 điểm) có 3 em: Đinh Hà Vy, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh; Phan Khánh Linh, Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa và Phan Thị Như Quỳnh, Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương.

Thủ khoa môn chuyên Tiếng Anh (18 điểm) có: Trần Ngọc Vân Trang và Nguyễn Thục Huy, đều thuộc Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh.

Thủ khoa môn chuyên Toán (17 điểm): Ngô Thúy Nhi, Trường THCS Hồng Minh, huyện miền núi Nghĩa Đàn.

Thủ khoa môn chuyên Vật lý (18,5 điểm) thuộc về em Phạm Nhật Anh, Trường THCS Trung Đô, thành phố Vinh.

Thủ khoa môn chuyên Sinh học (17 điểm) là em Đặng Trung Duy, Trường THCS Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Thủ khoa môn chuyên Hóa học (17,75 điểm) có em Võ Trần Cầu, Trường THCS Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Thủ khoa môn chuyên Lịch sử (16 điểm) gồm em: Đặng Ngọc Linh, Trường THCS Hưng Dũng, thành phố Vinh; Trần Thùy Linh, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh.

Thủ khoa môn chuyên Địa lý (17,25 điểm) có em Phạm Gia Bảo, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh.

Thủ khoa môn chuyên Tin (20 điểm) gồm có các em: Nguyễn Khánh Phong, Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh; Trần Việt Bảo, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh và Nguyễn Hữu Dũng, Trường Thực hành sư phạm, thuộc Trường Đại học Vinh.

Thủ khoa chuyên Pháp (19,35 điểm) có em Phạm Ngọc Anh, Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh.

Thủ khoa chuyên Nga (17,9 điểm) có em Dương Minh Trang, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tuyển tối đa 490 học sinh. Trong đó, có 385 học sinh cho 11 lớp chuyên và 70 học sinh cho 2 lớp chuyên khối Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ (mỗi lớp 35 học sinh).

Ngoài ra, tuyển thẳng 1 lớp đối với học sinh lớp chuyên tiếng Anh thực hiện Đề án Ngoại ngữ của ngành Giáo dục.

Điểm thi vào trường chuyên bao gồm kết quả điểm thi vào lớp 10 (hệ số 1) + điểm môn chuyên (hệ số 3).

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Nghệ An ,điểm thi ,thủ khoa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP